Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2019 - nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc

Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2019 - nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Theo ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ diễn ra từ 13-18/3/2019, đêm khai mạc dự kiến vào ngày 16/3/2019. Các hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội được tổ chức tại nhiều điểm trong phạm vi thành phố Điện Biên Phủ như: Khai mạc lễ hội diễn ra tại Quảng trường 7/5 với chương trình nghệ thuật chủ đề “Hoa Ban rạng rỡ đất Mường Thanh”, kết thúc đêm khai mạc là màn bắn pháo hoa tầm thấp; Cuộc thi người đẹp hoa Ban 2019 có sự tham gia của các thí sinh khu vực Tây Bắc và một số tỉnh phía Bắc; diễu hành đường phố chủ đề “Đêm hội hoa Ban” được diễn ra trong không gian một số tuyến đường chính, trung tâm thành phố Điện Biên Phủ.

Do thời gian diễn ra lễ hội  trùng với thời gian tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI (từ 15-18/3/2019)  nên Lễ hội Hoa Ban lần này có thêm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung như: “Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc” chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, giới thiệu nét văn hóa truyền thống của 19 dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên; “Trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống các dân tộc”, “Trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa các dân tộc”, “Liên hoan ẩm thực vùng Tây Bắc”, “Tái hiện phiên chợ vùng cao”…Ngoài ra, trong khuôn khổ liên hoan còn có các môn thể thao mang tính gắn kết cộng đồng như: kéo co, tù lu, đi cà kheo, bịt mắt bắt vịt, tung còn…

Đánh giá Lễ hội Hoa Ban lần thứ 5 năm 2018, ông Đoàn Văn Chì cho rằng, bên cạnh những hiệu quả tích cực đó là tôn vinh, bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; thúc đẩy du lịch phát triển… vẫn còn những hạn chế cần khắc phục như: Hiện tượng tăng giá ở các nhà hàng làm phần nào mất đi hình ảnh du lịch Điện Biên trong lòng du khách; nội dung các sự kiện, chương trình chưa thật sự phong phú, tạo dấu ấn; không gian trải nghiệm cho du khách chưa nhiều...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, với những kinh nghiệm rút ra qua các lần tổ chức, Lễ hội Hoa Ban lần thứ 6 năm 2019 sẽ đầy đủ, đa dạng hơn về nội dung sự kiện, đảm bảo tính sáng tạo về nội dung, hình thức, đậm nét văn hóa của con người Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung.

Tại cuộc họp, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2019 yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan đóng góp xây dựng kịch bản, quy chế, điều lệ, nội dung, chương trình chi tiết các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lễ hội; có trách nhiệm xây dựng, thực hiện phương án tác động kỹ thuật chăm sóc để cây hoa Ban trên địa bàn nở hoa đúng dịp tổ chức lễ hội, nhất là tại một số điểm đã quy hoạch trồng cây hoa Ban. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, có phương án phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại những điểm diễn ra các hoạt động của lễ hội; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Lễ hội Hoa Ban lần 6 năm 2019 là hoạt động thiết thực chào mừng 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019); tiếp tục tôn vinh, phát huy các loại hình di sản văn hóa dân tộc của tỉnh Điện Biên; gắn bảo tồn văn hóa với phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Qua đó, góp phần định vị thương hiệu du lịch Điện Biên, đưa biểu tượng hoa Ban trở thành biểu trưng cho mảnh đất và con người Điện Biên nói riêng, Tây Bắc nói chung.
Xuân Tiến
TTXVN

Có thể bạn quan tâm