Lâm Đồng- điểm nhấn du lịch Tây Nguyên

Lâm Đồng- điểm nhấn du lịch Tây Nguyên
Lễ hội Lang Piang 2014
Lễ hội Lang Piang 2014
Lâm Đồng chú trọng bào tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào các dân tộc
Lâm Đồng chú trọng bào tồn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào các dân tộc 

    Để phục vụ du khách, Lâm Đồng đã phát triển nhiều loại hình, tour du lịch (du lịch theo những mùa hoa, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch mạo hiểm, tour nhà vườn, tour làng hoa, tour các ngôi chùa nổi tiếng, tour dã ngoại “Đà Lạt không ở phố”); đưa vào khai thác thêm nhiều điểm tham quan như Đường hầm điêu khắc – Khu du lịch Dalat Star, Làng Cù Lần…

Trình diễn thời trang trong lễ hội cầu mưa
Trình diễn thời trang trong lễ hội cầu mưa 
Một góc Thung lũng tình yêu
Một góc Thung lũng tình yêu

     Các khu du lịch cũng được nâng cấp, làm mới, mở thêm dịch vụ đã giúp gia tăng lượng khách đến với Đà Lạt. Đồng thời cơ sở vật chất, kỹ thuật ngành du lịch ngày càng được đầu tư nâng cấp, mở rộng cả về chất lẫn lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của du khách. Đây là cơ sở để năm 2015, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 4,2% so với ước lượng khách trong năm 2014 là 4,8 triệu lượt.

Du khách tham quan vườn hoa Đà Lạt
Du khách tham quan vườn hoa Đà Lạt
Một góc thành phố Đà Lạt về đêm
Một góc thành phố Đà Lạt về đêm

Có thể bạn quan tâm