Kiên Giang thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch

Kiên Giang thu hút hơn 1,5 triệu lượt khách du lịch
Ngoài huyện đảo Phú Quốc được nhiều du khách tìm đến, các đảo và quần đảo như Nam Du, Lại Sơn, An Sơn, Bà Lụa, Hải Tặc... đang thu hút đông khách du lịch.
Bãi Sao - Phú Quốc thu hút khá đông du khách quốc tế đến tham quan, tắm biển. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Bãi Sao - Phú Quốc thu hút khá đông du khách quốc tế đến tham quan, tắm biển. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

UBND tỉnh Kiên Giang đã công nhận 3 khu du lịch địa phương là quần đảo Nam Du, Lại Sơn (Kiên Hải) và quần đảo Hải Tặc (thị xã Hà Tiên).

Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Kiên Hải và thị xã Hà Tiên tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, đẩy mạnh xúc tiến kêu gọi đầu tư, thu hút khách du lịch, nhất là du khách quốc tế, mở ra triển vọng tiếp tục phát triển mạnh du lịch sinh thái biển, đảo Kiên Giang.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh chia sẻ: Du lịch Kiên Giang đang tập trung đầu tư, phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, công tác lập quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kêu gọi và triển khai các dự án đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực du lịch... triển khai thực hiện quyết liệt. Đặc biệt, đảo Phú Quốc đã được quy hoạch phát triển trở thành Trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp tầm cỡ quốc gia, khu vực và quốc tế.
 
Để gia tăng sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thời gian qua, tỉnh Kiên Giang luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, từ việc tìm hiểu thông tin, cấp giấy phép hoạt động đến việc hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Chính quyền các cấp luôn phát huy vai trò cầu nối của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài nhằm gắn kết doanh nghiệp với môi trường đầu tư, giúp đỡ tận tình để doanh nghiệp an tâm khi đầu tư tại địa phương.

Những năm qua, nhờ có những lợi thế và nỗ lực kêu gọi đầu tư, tỉnh Kiên Giang có số dự án đầu tư lĩnh vực du lịch đứng tốp đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh, Phú Quốc thu hút đầu tư nhiều nhất, Phó Chủ tịch Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh.
 
Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, ngoài đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc, 3 vùng du lịch còn lại của tỉnh là Rạch Giá và vùng phụ cận, Hà Tiên - Kiên Lương và vùng phụ cận, U Minh Thượng và vùng phụ cận có nhiều lợi thế, tiềm năng du lịch đang tập trung khai thác, phát triển.

Ngoài nhiều dự án lớn tập trung vào xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn, khu nghỉ dưỡng hiện nay, tỉnh kêu gọi đầu tư vào khu vui chơi giải trí, mua sắm có đẳng cấp; phương tiện vận chuyển khách du lịch trên biển, phát triển du lịch tàu biển đảo.
 
Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh đang kêu gọi đầu tư 14 dự án lĩnh vực du lịch, với tổng vốn hơn 4.170 tỷ đồng.

Cụ thể như đầu tư phát triển du lịch sinh thái gắn với di tích lịch sử U Minh Thượng; tham quan nghiên cứu hệ sinh thái rừng tràm ngập nước trên đất than bùn, các di tích lịch sử, du lịch sinh thái vườn... tại huyện U Minh Thượng.

Khu dịch vụ du lịch xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên đầu tư phát triển du lịch biển đảo, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử gắn với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Khu du lịch quần đảo Bà Lụa, huyện Kiên Lương đầu tư phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, thể thao, mạo hiểm.../.
  Lê Huy Hải

Có thể bạn quan tâm