Khai thác tốt tour du lịch "Huế - một điểm đến 5 di sản"

Khai thác tốt tour du lịch "Huế - một điểm đến 5 di sản"
Năm 2017, đã có trên 3 triệu lượt khách đến tham quan khu di sản Huế; doanh thu (từ vé tham quan và các dịch vụ trong di tích) đạt hơn 320 tỷ đồng (đạt 122,05 % kế hoạch), tăng gấp 4 lần năm 2011. Riêng trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2017 đến 1/1/2018) đã có gần 31.000 lượt khách đến tham quan khu di sản Huế, trong đó hơn 80% là khách du lịch quốc tế. 
 
Biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế trong "Đêm hoàng cung". Ảnh: Hồ Cầu -TTXVN
Biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế trong "Đêm hoàng cung".
Ảnh: Hồ Cầu -TTXVN

Về thị trường khách quốc tế đến Thừa Thiên - Huế trong năm 2017, Hàn Quốc đã vươn lên dẫn đầu với 207.783 khách, chiếm 25,5%. Một số thị trường truyền thống vẫn có mức tăng trưởng ổn định như Pháp (9,6%), Anh (6,2%), Mỹ (5,9%), Đức (4,1%)... 

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải cho biết, những năm gần đây, du khách đến với di sản Huế liên tục tăng cao, cho thấy khu di sản Huế ngày càng có sức hấp dẫn đối với du khách và tour du lịch "Huế - một điểm đến 5 di sản" trở thành thương hiệu, điểm đến lý tưởng. Đặc biệt, trong năm 2017, Trung tâm có thêm chương trình mở cửa Đại Nội về đêm, trở thành điểm nhấn mới cho du lịch Huế với 28.000 lượt khách, doanh thu hơn 3 tỷ đồng. 

Năm 2017 cũng là năm đầu tiên thực hiện "Đề án phát triển dịch vụ tại di tích Huế", Trung tâm đã chủ động xây dựng đề án, phương án chi tiết triển khai các hoạt động dịch vụ trên địa bàn di tích Huế, phù hợp với khả năng, nguồn vốn của đơn vị. Nhờ vậy, doanh thu từ dịch vụ của Trung tâm tại di tích đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ đồng so với năm 2016. 

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã trùng tu 24 dự án, trong đó 11 dự án chuyển tiếp và 13 dự án khởi công mới. Bốn dự án đã hoàn thành gồm: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi thích nghi Lầu Tàng Thơ; tu bổ, chống xuống cấp di tích Quốc Tử Giám; bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Lăng Trường Cơ; bảo quản, tu bổ nhà Thánh (Di tích Điện Hoàn Chén). Tổng số vốn bố trí cho công tác bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Huế trong năm 2017 là hơn 176 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách là hơn 155 tỷ đồng, vốn từ nguồn vượt thu là hơn 21 tỷ đồng), đã giải ngân được gần 150 tỷ đồng, đạt 84,87% kế hoạch. 

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tiếp đón 21 đoàn khách quốc tế với mục đích giao lưu, trao đổi văn hóa, lịch sử. Đặc biệt là Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã tham quan Hoàng cung Huế. Ngoài ra, hoạt động hợp tác với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực trùng tu, bảo tồn di tích cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Năm 2018, ngành Du lịch Thừa Thiên - Huế phấn đấu đón khoảng 4 - 4,2 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2017, trong đó khách quốc tế chiếm từ 40-45%; khách lưu trú ước đạt 2,1 - 2,2 triệu lượt người, tăng 12%; doanh thu du lịch tăng 15%, đạt 4.000 - 4.200 tỷ đồng. 
Quốc Việt
TTXVN

Có thể bạn quan tâm