Huế đưa vào sử dụng cầu đi bộ dọc sông Hương

Huế đưa vào sử dụng cầu đi bộ dọc sông Hương
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Công trình dài 400m, có diện tích 2.443m2, kết cấu bê tông cốt thép, rộng 4m, sàn lát 16.000 thanh gỗ lim và có hệ thống thoát nước sàn gỗ của cầu có chi phí trên 5,7 tỷ đồng, nhằm kết nối phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, đoạn từ cầu Trường Tiền đến công viên Lý Tự Trọng, phục vụ khách du lịch vui chơi, ngắm cảnh.
 
Công trình cầu đi bộ tạo cảnh quan khang trang dọc bờ sông Hương. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
Công trình cầu đi bộ tạo cảnh quan khang trang dọc bờ sông Hương.
Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu (trái) và ông Kim Do Hyon, Đại sứ Hàn quốc tại Việt Nam tham dự lễ khánh thành. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu (trái) và ông Kim Do Hyon, Đại sứ Hàn quốc tại Việt Nam tham dự lễ khánh thành. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN

Các đại biểu và du khách đi bộ dọc bờ sông Hương. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
Các đại biểu và du khách đi bộ dọc bờ sông Hương. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
 Quốc Việt 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm