Hải Dương: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông

Hải Dương: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông
Các tuyến đường nội đô trên địa bàn TP Hải Dương được trang trí, sẵn sàng cho lễ hội. Ảnh: vov.vn
Các tuyến đường nội đô trên địa bàn TP Hải Dương được trang trí, sẵn sàng cho lễ hội. Ảnh: vov.vn

Lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông chào đón năm mới sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc: Carnaval đường phố, các gian hàng giới thiệu sản vật Hải Dương, liên hoan ẩm thực, giải đua thuyền truyền thống, liên hoan các nhóm nhảy dân vũ trong học sinh - sinh viên, múa rối nước, hát chèo trên sông… Lễ hội được tổ chức nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch của Hải Dương, giới thiệu những di sản văn hóa của địa phương. Đây còn là hoạt động chào mừng thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) chuẩn bị trở thành đô thị loại 1.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương, Trưởng tiểu ban Nội dung - Tuyên truyền Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông chào năm mới, từ năm 2019, Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông sẽ trở thành hoạt động thường niên tổ chức vào dịp Tết dương lịch. Các giá trị văn hóa phi vật thể của Hải Dương sẽ lần lượt được giới thiệu tới nhân dân và du khách trong những lần tổ chức lễ hội tiếp theo.

Để chuẩn bị cho Lễ hội, UBND thành phố Hải Dương đã đầu tư lắp đặt hệ thống đèn, hoa trang trí, cổng chào trên các tuyến phố trung tâm và cửa ngõ thành phố, khu vực sân khấu và địa điểm diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ,thể thao...;  tăng cường công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp khu vực diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức có phương án đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất, không để xảy ra hiện tượng ăn xin ảnh hưởng đến không gian lễ hội, mỹ quan đô thị.

Theo đại diện UBND thành phố Hải Dương, nhằm tránh việc hình thành các điểm đỗ xe tự phát hay xảy ra hiện tượng "chặt chém" du khách, thành phố  Hải Dương có kế hoạch tổ chức nhiều điểm trông xe với mức giá trông giữ xe đúng quy định. Thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn nhân dân di chuyển đến các điểm đỗ xe được thuận lợi nhất khi về tham dự lễ hội. Ban Tổ chức sẽ tiến hành cấm đường đối với  một số tuyến phố ở thành phố Hải Dương, như: Thống Nhất, Bạch Đằng, Hồng Quang, Chương Dương, thuộc lộ trình diễu hành, trình diễn nghệ thuật diễn ra vào đêm 30/12- Đêm khai mạc Lễ hội.
  Mạnh Minh

Có thể bạn quan tâm