Gành Đá Đĩa rộng khoảng 50 m và trải dài hơn 200 m là một tập hợp các trụ đá hình lăng trụ xếp liền nhau, trụ nọ nối trụ kia từ bờ kéo dài ra tới biển với bãi đá trải rộng, san sát nhau, chung một màu đen huyền bí.
|
Nhìn từ xa, Gành Đá Đĩa trông giống như một tổ ong khổng lồ vô cùng kỳ vĩ |
|
Nơi đây còn là vịnh neo đậu tàu thuyền của các ngư dân tỉnh Phú Yên |
Nhìn từ xa, Gành Đá Đĩa trông giống như một tổ ong khổng lồ vô cùng kỳ vĩ.
|
Gành Đá Đĩa uốn lượn theo bờ biển |
|
Cảnh quan kỳ thú của Gành Đá Đĩa thu hút đông đảo du khách tới tham quan |
Theo các nhà nghiên cứu, Gành Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển gặp phải nước biển lạnh đông cứng lại, cùng sự tác động của địa chất nên khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú này.
|
Những trụ đá đủ mọi hình dáng, kích thước với các bề mặt nhẵn bóng, nham nhở xếp chồng lên nhau tạo thành Gành Đá Đĩa |
Năm 1997, di tích Gành Đá Đĩa được Nhà nước công nhận là thắng cảnh thiên nhiên cấp Quốc gia.
Huy Dũng - Trần Lê Lâm