Đồng Tháp trồng hoa cảnh thu hơn 1.500 tỷ đồng

Đồng Tháp trồng hoa cảnh thu hơn 1.500 tỷ đồng
Trồng hoa kiểng phục vụ Tết của bà con phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN
 Trồng hoa kiểng phục vụ Tết của bà con phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN

Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2018, đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2017. Bình quân 1.000 giỏ hoa thu lãi hơn 10 triệu đồng. Ngoài việc trồng hoa cung ứng cho thị trường tiêu thụ, hoa Sa Đéc còn là nơi thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan. Đặc biệt, làng hoa Sa Đéc mỗi năm thu hút khoảng 300.000 lượt khách đến tham quan trong dịp Tết.
Chăm sóc hoa kiểng phục vụ Tết của bà con phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN
Chăm sóc hoa kiểng phục vụ Tết của bà con phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ảnh: Nguyễn Văn Trí –TTXVN


Chợ hoa kiểng tại Đồng Tháp. Ảnh : Nguyễn Văn Trí –TTXVN
Chợ hoa kiểng tại Đồng Tháp. Ảnh : Nguyễn Văn Trí –TTXVN

Hoa kiểng được nhà vườn tập trung tại bến hoa kiểng Sa Đéc để đưa đi tiêu thụ. Ảnh : Nguyễn Văn Trí –TTXVN
Hoa kiểng được nhà vườn tập trung tại bến hoa kiểng Sa Đéc để đưa đi tiêu thụ. Ảnh : Nguyễn Văn Trí –TTXVN

Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2018, đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2017
Giá trị sản xuất hoa kiểng năm 2018, đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2017
Nguyễn Văn Trí 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm