Đón du khách quốc tế đầu tiên đến Điện Biên năm 2019

Đón du khách quốc tế đầu tiên đến Điện Biên năm 2019
Những vị khách quốc tế đầu tiên bước xuống sân bay Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
 Những vị khách quốc tế đầu tiên bước xuống sân bay Điện Biên Phủ.
Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Điện Biên năm 2019 bằng đường hàng không là hai bố con ông Warsap Andrew Lenonard và Warsap Archie Duncan Richard đến từ Vương quốc Anh; ông Forbes Keary Quinn đến từ Mỹ.
 
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tặng hoa cho các vị khách. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tặng hoa cho các vị khách. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Anh Warsap Archie Duncan Richard đến từ Vương quốc Anh chia sẻ: Đây là lần đầu tiên anh đến Điện Biên. Thông qua sách vở, anh được biết Điện Biên là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp, có núi non hùng vĩ. Hiện anh đang học chuyên ngành nghiên cứu lịch sử tại Anh, dó đó thông qua chuyến đi này anh mong muốn tìm hiểu thêm về chiến thắng Điện Biên Phủ và những nét văn hóa dân tộc ở đây. Anh và cha của mình rất may mắn khi là những vị khách đầu tiên đến Điện Biên trong năm 2019 và được đón tiếp rất tình cảm.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tặng quà lưu niệm cho các vị khách. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
 Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tặng quà lưu niệm cho các vị khách. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Theo ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, chương trình đón những vị khách du lịch quốc tế  đầu tiên trong năm mới là hoạt động thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của người dân Điện Biên. Đồng thời, đây cũng là hoạt động khởi đầu trong chuỗi các hoạt động của ngành Du lịch tỉnh Điện Biên nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Điện Biên trong năm 2019.

Tổng lượng khách đến Điện Biên trong năm 2018 đạt khoảng hơn 700.000 lượt, trong đó có khoảng hơn 150.000 lượt khách quốc tế. Trong năm 2019, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đón và phục vụ từ 830.000 - 870.000 lượt khách du lịch, trong đó trên 180.000 lượt khách quốc tế, tăng 19% so với năm 2018; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 1.360 tỷ đồng, tăng 17,7% so với năm 2018.
Xuân Tư
TTXVN

Có thể bạn quan tâm