Cà Mau

Đất Mũi – Xã cực Nam của Tổ quốc

Đất Mũi – Xã cực Nam của Tổ quốc
Đất Mũi có hệ thống kênh rạch dày đặc, giao thông đi lại khó khăn nên đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cùng với nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay, các hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội đã được đầu tư, xây dựng khang trang, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Thu nhập bình quân đầu người xã Đất Mũi đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 5,8%.
Chợ Đất Mũi. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
 Chợ Đất Mũi. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Toàn cảnh Xã Đất Mũi ngày nay. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Toàn cảnh Xã Đất Mũi ngày nay. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Đường Hồ Chí Minh đã về tới Đất Mũi, tạo điều kiện giao thương hàng hóa, mở ra nhiều cơ hội làm ăn cho người dân. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Đường Hồ Chí Minh đã về tới Đất Mũi, tạo điều kiện giao thương hàng hóa, mở ra nhiều cơ hội làm ăn cho người dân. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Các phòng chức năng giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Đất Mũi được đầu tư, xây dựng khang trang. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Các phòng chức năng giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã Đất Mũi được đầu tư, xây dựng khang trang. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Ủy Ban Nhân dân xã Đất Mũi được đầu tư, xây dựng khang trang. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Ủy Ban Nhân dân xã Đất Mũi được đầu tư, xây dựng khang trang. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Khô cá khoai – đặc sản của Đất Mũi. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Khô cá khoai – đặc sản của Đất Mũi. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
 
Cua là một trong những sản vật đặc trưng của Đất Mũi. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Cua là một trong những sản vật đặc trưng
của Đất Mũi. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
An Hiếu

Có thể bạn quan tâm