Chùm ảnh: Đua bò Bảy núi của đồng bào Khmer

Chùm ảnh: Đua bò Bảy núi của đồng bào Khmer
Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nước rút.
Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nước rút.

Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. 
 
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
 Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. 
 
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. 
 
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng
 
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục.
 
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
 
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
 
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. 
 
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. 
 
Trước cuộc thi, bò được tập trung ở bãi đất trống chờ xuất phát. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng. Nếu đôi bò nào chạy ra ngoài coi là thua cuộc. Mỗi lượt đua có 2 đôi bò tham gia và thực hiện 2 vòng Vòng 1 gọi là vòng hô, với những cú nuớc rút ngoạn mục. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức trao phần thưởng cho đôi bò đoạt chức vô địch và cả phần thưởng cho người “Tài xế xuất sắc nhất giải”. Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối.
Vòng đua thứ 2 là vòng thả, là vòng đua cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là 100 m cuối. 

Khương Duy

TTXVN

Có thể bạn quan tâm