Cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình hút du khách ngày đầu năm mới

Cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình hút du khách ngày đầu năm mới
Cánh đồng hoa hướng dương tại Quảng Bình đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Ảnh: Võ Dung-TTXVN
Cánh đồng hoa hướng dương tại Quảng Bình đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng. Ảnh: Võ Dung-TTXVN

Cánh đồng hoa hướng dương nằm cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 10 km, thuộc địa phận xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) có quy mô 30.000 cây. Dù mới mở cửa phục vụ nhu cầu tham quan vài tuần gần đây nhưng địa điểm này đã đón hàng chục ngàn lượt khách. Riêng trong ngày 1/2019, cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình đã đón khoảng 3 ngàn lượt khách đến thưởng lãm và vui chơi.

Với giá vé vào cửa tham quan 30 ngàn đồng/người, cánh đồng hoa hướng dương và các vườn cây ở đây đang trở thành địa điểm du lịch mới lý tưởng không chỉ với người dân địa phương, mà còn lôi cuốn du khách trong nước và quốc tế khi đến với Quảng Bình trong những ngày đầu năm mới. Chị Kỳ Duyên, du khách đến từ Quảng Ngãi, chia sẻ: “Tôi thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình. Những cây hoa không quá cao, bông nở đều, to, với gam màu vàng rạng rỡ, đầy sức sống. Tôi và bạn bè mình đã chụp rất nhiều ảnh tại đây. Kỳ nghỉ Tết dương lịch lần này tại Quảng Bình thực sự mang đến cho tôi những trải nghiệm thú vị, tuyệt vời và đáng nhớ”.

Em bé thích thú với những bông hoa hướng dương. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Với giá vé vào cửa tham quan chỉ 30 ngàn đồng/người, cánh đồng hoa hướng dương và các vườn cây ở đây đang trở thành địa điểm du lịch mới lý tưởng cho du khách.Ảnh: Võ Dung-TTXVN Bên cạnh cánh đồng hoa hương dương, tại đây còn trồng các loại hoa như hoa ly, hoa cúc đủ màu và cây ăn quả. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Cánh đồng hoa hướng dương tại Quảng Bình thu hút đông đảo du khách đến tham quan chụp ảnh trong ngày đầu năm mới 2019. Ảnh: Võ Dung-TTXVN Riêng trong ngày 1/2019, cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình đã đón khoảng 3 ngàn lượt khách đến thưởng lãm và vui chơi. Ảnh: Võ Dung-TTXVN
 Em bé thích thú với những bông hoa hướng dương. Ảnh: Võ Dung-TTXVN
 
Cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình hút du khách ngày đầu năm mới ảnh 3
Với giá vé vào cửa tham quan chỉ 30 ngàn đồng/người, cánh đồng hoa hướng dương và các vườn cây ở đây đang trở thành địa điểm du lịch mới lý tưởng cho du khách.Ảnh: Võ Dung-TTXVN
 
Cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình hút du khách ngày đầu năm mới ảnh 4
Bên cạnh cánh đồng hoa hương dương, tại đây còn trồng các loại hoa như hoa ly, hoa cúc đủ màu và cây ăn quả. Ảnh: Võ Dung-TTXVN
 
Cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình hút du khách ngày đầu năm mới ảnh 5
Cánh đồng hoa hướng dương tại Quảng Bình thu hút đông đảo du khách đến tham quan chụp ảnh trong ngày đầu năm mới 2019. Ảnh: Võ Dung-TTXVN
 
Cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình hút du khách ngày đầu năm mới ảnh 6
 
Cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình hút du khách ngày đầu năm mới ảnh 7
Riêng trong ngày 1/2019, cánh đồng hoa hướng dương ở Quảng Bình đã đón khoảng 3 ngàn lượt khách đến thưởng lãm và vui chơi. Ảnh: Võ Dung-TTXVN

Anh Carolo Potharst đến từ Hà Lan thích thú cho biết: “Cảnh vật và con người Quảng Bình rất đẹp và thân thiện, tôi rất thích nơi đây. Sau kỳ nghỉ này, tôi sẽ giới thiệu Quảng Bình cho bạn bè của tôi và chắc chắn thời gian tới chúng tôi sẽ quay lại”

Bên cạnh cánh đồng hoa hướng dương, tại đây còn trồng các loại cây ăn quả phục vụ thị trường và các vườn hoa quy mô nhỏ hơn như hoa ly, hoa cúc đủ màu… với tổng diện tích khoảng 1,7 ha. Đây là sản phẩm của dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Công ty TNHH Phát triển Dự án Việt Nam triển khai thực hiện. Hiện các loại cây trồng ở đây đang được các kỹ sư nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm Huế và các chủ vườn hoa Đà Lạt trực tiếp chăm sóc cẩn thận. Dù mới trồng thử nghiệm nhưng mô hình này đã mang lại hiệu quả ban đầu.

Ngoài phục vụ nhu cầu tham quan của người dân, các sản phẩm này còn đánh dấu bước tiến mới trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, những cây trồng ở đây lại tận dụng phân hữu cơ và khoáng hữu cơ từ nhà máy phân loại xử lý rác thải, sản xuất bioga và phân bón hóa hữu cơ của công ty. Theo các kỹ sư ở đây, trong tương lai, những cây hoa hướng dương sẽ làm nguyên liệu để chiết suất tinh dầu hướng dương – một thực phẩm có ích cho sức khỏe con người. Đơn vị cũng sẽ chế biến thành phân hữu cơ sinh học nhằm tận dụng sản phẩm dư thừa sau thu hoạch, bổ sung phân hữu cơ tại chỗ, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Bà Trần Thị Xuân Dung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH Phát triển Dự án Việt Nam cho biết: Cánh đồng hoa hướng dương là một trong những mô hình đang được Công ty trồng thí điểm. Trong tương lai, Công ty sẽ mở rộng diện tích và phát triển mô hình lớn hơn về hoa hướng dương cũng như đa dạng hóa các loại hoa khác như hoa cúc các loại, hoa ly thơm vàng. Đặc biệt, Công ty sẽ sản xuất thêm các cây ăn trái, cây trồng ứng dụng công nghệ cao, xanh, sạch, an toàn với con người và môi trường.

Đến với cánh đồng hoa hướng dương dịp này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của những đóa hoa “mặt trời”, thỏa thích tham quan một số vườn cây ăn trái… mà còn tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi thư giãn thoải mái, tiếp thêm năng lượng cho một năm mới đầy sức khỏe, niềm vui và nhiều thành công.
Võ Dung
TTXVN

Có thể bạn quan tâm