Các vùng biển ở Nghệ An hút khách

Các vùng biển ở Nghệ An hút khách
Tại các vùng biển như Cửa Lò và Cửa Hội, lượng khách tới đây tắm biển rất đông vào các buổi chiều, có ngày rơi vào tình trạng quá tải. Theo thống kê, từ đầu tháng 6/2017 đến nay, biển Cửa Lò đã đón nhiều đoàn khách, trong đó có thời điểm lên đến hàng nghìn người. Nhờ có sự chuẩn bị từ trước của chính quyền địa phương, ngành liên quan, mặc dù lượng khách đến các bãi tắm rất đông nhưng tình trạng chặt chém, ép giá được hạn chế tối đa.

Các vùng biển ở Nghệ An hút khách ảnh 1
Bãi biển Cửa Lò. Ảnh minh họa: baonghean.vn
Tỉnh Nghệ An coi du lịch biển là thế mạnh và đang khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân khai thác tiềm năng biển để phát triển du lịch. Những năm trước, một số bãi biển ở thị xã Hoàng Mai, các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc còn hoang sơ, hầu như chỉ có người dân địa phương đến tắm. Đến nay, các bãi biển này đang được khai thác triệt để, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Bãi biển Đông Hồi, Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai), bãi Lữ (Nghi Lộc) hoang sơ, trước đây ít người đến, hiện là địa chỉ hấp dẫn đối với du khách.

Biển Nghệ An có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Trên địa bàn tỉnh, nhiều bãi biển rất hoang sơ, chưa được đầu tư, chủ yếu do người dân địa phương khai thác một cách manh mún. Địa phương đang gặp khó khăn về kinh phí để đầu tư, phát triển các dự án du lịch biển. Khắc phục tình trạng này, tỉnh Nghệ An quy hoạch cụ thể các vùng phát triển du lịch biển gắn với khuyến khích doanh nghiệp đến đầu tư khai thác để đưa du lịch biển phát triển đúng hướng./.
Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm