Đà Nẵng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu niên

Đà Nẵng tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu niên
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Chương trình ký kết nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, kinh nghiệm và tính gương mẫu của các thế hệ cựu tù yêu nước, Hội Cựu chiến binh, Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng mỗi tổ chức ngày càng vững mạnh, chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, văn minh và hiện đại.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Thành Đoàn, Hội Tù yêu nước, Hội Cựu chiến binh, Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố đã thống nhất các nội dung trong chương trình phối hợp. Theo đó, các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, "5 xây, 3 chống", phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tuyên truyền thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội); xây dựng chuyên mục "Những bản hùng ca một thời hoa lửa" trên Website của Thành Đoàn Đà Nẵng nhằm giới thiệu các gương cựu tù yêu nước, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.

Có thể bạn quan tâm