Ngày hội trái cây Lục Ngạn - Bắc Giang lần thứ II năm 2017

Ngày hội trái cây Lục Ngạn - Bắc Giang lần thứ II năm 2017
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tặng Bằng khen cho các nông dân, doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: baobacgiang.com.vn
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tặng Bằng khen cho các nông dân, doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: baobacgiang.com.vn

Đây là lần thứ hai Ngày hội trái cây Lục Ngạn được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu các loại trái cây đặc sản, chất lượng cao, những sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của huyện Lục Ngạn cũng như của tỉnh Bắc Giang ra thị trường trong và ngoài nước. Ngày hội trái cây Lục Ngạn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân, tôn vinh các loại trái cây đặc sản và sản phẩm đặc trưng của huyện Lục Ngạn nhằm giữ gìn và nâng cao chất lượng thương hiệu; là dịp để hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngày hội trái cây Lục Ngạn còn là nơi kết nối cung cầu, trao đổi thông tin giữa nhà nông, thương nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý; góp phần thu hút phát triển kinh tế vườn đồi, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho một số cây ăn quả chủ lực của huyện Lục Ngạn theo hướng phát triển bền vững.

Trong dịp này cũng diễn ra hội nghị xúc tiến thương mại với chủ đề: Kết nối cung cầu nông sản Bắc Giang và người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; hội thảo khoa học ứng phó biến đổi khí hậu trong phát triển cây ăn quả. Ngoài ra, tổ chức trưng bày các gian hàng triển lãm và bán các sản phẩm như trái cây các loại, mỳ Chũ, rượu Kiên Thành, giấm vải thiều, mật ong, phấn hoa…; tổ chức thi chất lượng trái cây đối với cam ngọt, cam lòng vàng, bưởi ngọt, bưởi da xanh và một số loại quả khác; tôn vinh, tặng Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban tổ chức cho nông dân, thương nhân tiêu biểu; tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các trò chơi dân gian…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết, tỉnh Bắc Giang đến nay đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa nổi tiếng cả nước, trong đó vùng trồng cây ăn quả lớn thứ ba toàn quốc với gần 47.000 ha, đáng kể nhất là diện tích trồng vải thiều chuyên canh đứng thứ nhất với gần 30.000 ha, gần 7 nghìn ha cây có múi… Hiện tỉnh Bắc Giang đang được bạn bè trong và ngoài nước biết đến với nhiều sản vật nổi tiếng gắn với làng nghề truyền thống mang đậm nét văn hóa Kinh Bắc như vải thiều, cam, bưởi Lục Ngạn; na dai Lục Nam; nấm Lạng Giang; Gà đồi Yên Thế; lợn sạch Tân Yên; gạo thơm Yên Dũng; tương Trí Yên; rau cần Hoàng Lương; rượu làng Vân, bánh đa nem Thổ Hà, mỳ Chũ, bún Đa Mai, bánh đa Kế... Cùng với đó là các sản phẩm du lịch tâm linh nổi tiếng như di tích chùa Bổ Đà, di tích chùa Vĩnh Nghiêm, khu di tích khởi nghĩa Yên Thế, khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, du lịch miệt vườn Lục Ngạn... Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ II năm 2017 với nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, thực sự là những hoạt động bổ ích, không chỉ có ý nghĩa như một ngày hội, mà còn là một không gian năng động để giao lưu, học hỏi, chia sẻ và hợp tác kết nối chuỗi cung cầu, giữa các doanh nghiệp, thương nhân phân phối, các hợp tác xã, các nhà vườn trong và ngoài tỉnh.

Trong thời gian diễn ra Ngày hội, du khách còn được tham gia các hoạt động văn hóa, thưởng ngoạn các vườn cây ăn trái, thưởng thức các trái ngọt thơm ngon đặc sản được thiên nhiên đặc biệt ưu đãi cho vùng đất Lục Ngạn. Tỉnh Bắc Giang trân trọng mời gọi và luôn chào đón, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với các nhà đầu tư đến hợp tác, đầu tư sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị cho các loại cây ăn quả và các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Nguyễn Thanh Bình cho biết, huyện Lục Ngạn đã và đang hình thành vùng cây ăn quả tập trung lớn nhất miền Bắc với diện tích trên 26.000 ha cây ăn quả các loại như vải thiều, cam, bưởi, nhãn, táo… Hằng năm, nông dân huyện Lục Ngạn có thu nhập từ trồng cây ăn quả đạt trên 3.000 tỷ đồng…

Ngày hội trái cây Lục Ngạn - Bắc Giang lần thứ II năm 2017 sẽ diễn ra đến ngày 27/11.
Việt Hùng

Có thể bạn quan tâm