Lạc Hòa duy trì nghề dệt chiếu truyền thống

Lạc Hòa duy trì nghề dệt chiếu truyền thống
Lạc Hòa duy trì nghề dệt chiếu truyền thống ảnh 1
Bà Thạch Thị Sung (78 tuổi) cùng con dâu Danh Thị Hiền bên khung dệt chiếu của gia đình 

Để đảm bảo chất lượng, các hộ dệt chiếu ở Lạc Hòa thường sử dụng lác (cói) tròn và chỉ lấy phần vỏ, bỏ phần ruột. Chiếu dệt dày, hoa văn đẹp, màu sắc đa dạng nên có giá bán khá cao, từ 200.000 - 300.000 đồng/chiếc.

Lạc Hòa duy trì nghề dệt chiếu truyền thống ảnh 2
Lác (cói) là nguyên liệu chính để làm chiếu ở làng nghề dệt chiếu Lạc Hòa 

Lạc Hòa duy trì nghề dệt chiếu truyền thống ảnh 3
Chiếu của đồng bào Khmer ở làng nghề dệt chiếu Lạc Hòa được đặt mua nhiều vào các dịp lễ, Tết và cưới hỏi 
Không chỉ cho thu nhập ổn định, các hộ dệt chiếu ở Lạc Hòa còn đang góp phần duy trì và “giữ lửa” nghề truyền thống của địa phương.
Hoài Thu

Có thể bạn quan tâm