Việt Nam và Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác phát triển hợp tác xã

Việt Nam và Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác phát triển hợp tác xã
Đại diện Việt Nam và Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác phát triển hợp tác xã. Ảnh: nhandan.com.vn
Đại diện Việt Nam và Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác phát triển hợp tác xã.
Ảnh: nhandan.com.vn
Hiện nay, Việt Nam có hơn 20.100 HTX, 80.340 tổ hợp tác, 59 liên hiệp HTX; trong đó 12 nghìn HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, 8.000 HTX hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ và tiền tệ; thu hút 5,7 triệu thành viên và tạo việc làm cho 2,4 triệu người lao động. Kinh tế hợp tác nói chung và HTX nói riêng đang có nhiều đóng góp cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, an sinh xã hội của người dân, nhất là khu vực nông nghiệp nông thôn. Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch VCA Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, thực hiện chính sách của Nhà nước và hợp tác kinh tế quốc tế, tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực từ đầu năm 2017, VCA và NACF thống nhất ký văn bản thỏa thuận hợp tác mới, có hiệu lực từ năm 2018, nhằm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực cho các HTX nông nghiệp; xây dựng mô hình HTX kiểu mới; hợp tác kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa và thiết bị phục vụ HTX nông nghiệp và trao đổi kinh nghiệm phát triển HTX nông nghiệp… “Thỏa thuận hợp tác này sẽ thúc đẩy hợp tác sâu, rộng, thực chất và có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giữa VCA và NACF. Đồng thời, sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới, mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên của VCA và NACF, đóng góp cho việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc” – Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo bày tỏ tin tưởng. Cùng với VCA, NACF cũng là một tổ chức HTX nông nghiệp cấp cao nhất ở Hàn Quốc, được thành lập năm 1961 sau khi sáp nhập Ngân hàng nông nghiệp với các HTX nông nghiệp. Với tổng tài sản là một nghìn tỷ USD, NACF là một tổ chức lớn thứ mười ở Hàn Quốc về tài sản và hơn 80% nông dân Hàn Quốc là thành viên của NACF. Tại lễ ký, Chủ tịch NACF Kim Byeong Won cũng bày tỏ tin tưởng thông qua thỏa thuận hợp tác này, hai tổ chức HTX sẽ tìm ra những cơ hội mới mang lại hiệu quả như nhau cho cả hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc. “Thông qua những hoạt động hợp tác này, Liên đoàn quốc gia HTX nông nghiệp Hàn Quốc muốn hỗ trợ thành lập chuỗi cửa hàng ở Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa nông sản, giống, phân bón và máy móc nông nghiệp sang Việt Nam. Ngoài ra, Liên đoàn quốc gia HTX nông nghiệp Hàn Quốc hy vọng phát hiện những cơ hội hợp tác kinh doanh mới trong lĩnh vực tài chính như hoạt động ngân hàng, bảo hiểm và cho thuê, cũng như khởi sự một công ty tài chính vi mô chung sau khi đã được thảo luận kỹ càng”, ông Kim Byeong Won chia sẻ thêm.
Theo nhandan.com.vn

Có thể bạn quan tâm