Trà Vinh đề xuất hỗ trợ 120 tỷ đồng cấp bách khắc phục sạt lở

Trà Vinh đề xuất hỗ trợ 120 tỷ đồng cấp bách khắc phục sạt lở
Đoạn kè bê tông bị sóng biển đánh vỡ tại bờ biển ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Huy Hoàng - TTXVN
Đoạn kè bê tông bị sóng biển đánh vỡ tại bờ biển ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Huy Hoàng - TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm cho biết, địa hình của tỉnh có hơn 65 km bờ biển, có hai nhánh sông Tiền, sông Hậu và nhiều sông ngòi. Những năm gần đây, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, công thêm nạn khai thác cát sông trái phép ngày càng tăng đã dẫn đến tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa bão. Qua khảo sát, hiện nay trên địa bàn 9 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh có hơn 100 điểm sạt lở bờ biển, bờ sông ở các mức độ khác nhau. Các địa bàn thường xuyên diễn ra sạt lở và ngày càng nghiêm trọng, như: khu vực bờ biển xã Trường Long Hòa, xã Hiệp Thạnh (thị xã Duyên Hải); khu vực bờ sông Tiền xã Long Hòa, xã Hòa Minh, xã Hưng Mỹ (huyện Châu Thành), khu vực bờ sông Hậu xã An Phú Tân, Ninh Thới (huyện Cầu Kè); khu vực bờ sông Tiền xã Đức Mỹ (huyện Càng Long), khu vực ven sông Tiền cù lao Long Trị (thành phố Trà Vinh). Nhiều năm qua, bằng nguốn vốn của Trung ương, tỉnh Trà Vinh đã đầu tư trên 1.000 tỷ để xây dựng các công trình đê, kè ven biển, đê bao kết hợp giao thông ven sông để chắn sóng, ngăn sạt lở. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư theo từng giai đoạn, một số công trình không thực hiện đồng bộ nên tình trạng sạt lở không được khắc phục hoàn toàn. Điển hình như dự án xây kè bờ biển Hiệp Thạnh, bờ biển Trường Long Hòa. Hiện nay, tỉnh Trà Vinh có 3 công trình chống sạt lở cần sớm thực hiện là công trình kè chống sạt lở bờ sông cù lao Long Trị, kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh và kè bảo vệ đoạn xung yếu bở biển Cồn Nhàn ở xã Đông Hải. Tổng mức đầu tư của 3 công trình hơn 533 tỷ đồng. Trước mắt, tỉnh Trà Vinh đề nghị Chính phủ hỗ trợ 120 tỷ đồng để triển khai thi công các hạng mục cấp thiết của 3 công trình này, nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở, giúp người dân an tâm sinh sống và sản xuất.

Phúc Sơn

Có thể bạn quan tâm