Sóc Trăng quan tâm, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer

Sóc Trăng quan tâm, bảo tồn tiếng nói, chữ viết của dân tộc Khmer
Khen thưởng các học viên xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Khen thưởng các học viên xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và luyện thi tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức khai giảng được 5 lớp bồi dưỡng tiếng Khmer. Tổng số học viên theo học là 456 người. Đa phần học viên đến từ các cơ quan, ban ngành khác nhau của tỉnh, công tác ở nhiều lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, nông lâm ngư nghiệp, văn hóa xã hội, dân tộc – tôn giáo, thanh tra, thi hành án… Với đặc điểm địa phương có tỷ lệ gần 30% dân số là đồng bào Khmer, việc biết nói, biết tiếng Khmer là lợi thế rất lớn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Theo đánh giá, về chất lượng, học viên các lớp đàm thoại nâng cao, từ bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Pali – Sanskrit (Phạn ngữ) đều tham gia học tập rất tích cực, nghiêm túc nghiên cứu từ ngữ, ngữ pháp, tập làm văn kể cả dịch thuật Khmer – Việt, Việt – Khmer, Pali - Sanskrit, đi sâu vào văn phạm ngôn ngữ Khmer. Có những học viên sử dụng được bàn phím tiếng Khmer, Pali – Sanskrit trên máy tính hoặc tích cực phối hợp với giảng viên nghiên cứu soạn từ điển Khmer phổ thông để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, công tác.
Khen thưởng các học viên xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Khen thưởng các học viên xuất sắc. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Về đàm thoại tiếng Khmer, học viên có tinh thần tích cực học tập, có tính chủ động sáng tạo cao trong vấn đề giao tiếp, không ngại phát âm, chủ động nói mở rộng theo những chuyên đề, lĩnh vực chuyên môn bản thân đang công tác. Kết thúc lớp học, 38 học viên xuất sắc nhất đã được Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen; hơn 300 học viên được trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp học.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng hy vọng, kết quả học tập không chỉ dừng lại ở giấy chứng nhận, các học viên sẽ tiếp tục học hỏi, bồi dưỡng tiếng Khmer trong công sở, trong cộng đồng hoặc trên các phương tiện truyền thông đại chúng; đồng thời nhấn mạnh, là địa bàn có đông đồng bào Khmer, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở các lớp bồi dưỡng tiếng Khmer, có những chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực học hỏi, bảo tồn ngôn ngữ Khmer, từ đó tạo sự đoàn kết gắn bó bền vững trong cộng đồng ba dân tộc anh em Kinh – Khmer – Hoa ở Sóc Trăng.
Hoài Thu 

Có thể bạn quan tâm