Phú Yên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Phú Yên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Phú Yên kéo điện về vùng xa để mở rộng sản xuất. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Phú Yên kéo điện về vùng xa để mở rộng sản xuất. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Kinh phí trên được đầu tư theo Chương trình 30a và Chương trình 135 của Chính phủ để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn hai huyện miền núi là Đồng Xuân và Sông Hinh, 11 xã đặc biệt khó khăn, 29 thôn đặc biệt khó khăn và 11 xã nghèo bãi ngang ven biển…

Ngoài kinh phí hỗ trợ trên, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch thực hiện giảm nghèo bền vững thông qua chương trình tín dụng ưu đãi cho 26.188 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo với số tiền hơn 615 tỷ đồng, để phát triển sản xuất, cho học sinh, sinh viên vay và xóa 488 nhà ở tạm.

Theo ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nguồn vốn trên được tập trung đầu tư cho những dự án quan trọng tại từng địa phương, không đầu tư dàn trải; hỗ trợ trực tiếp cho hộ thuộc diện còn nghèo, trong đó ưu tiên các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phú Yên phấn đấu đến cuối năm 2018, giảm hơn 5.400 hộ nghèo và 610 hộ cận nghèo so với đầu năm; đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5,65% và tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 8,69%.
Thế Lập

Có thể bạn quan tâm