Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách ở Sóc Trăng

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách ở Sóc Trăng
Bác sĩ Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng khám bệnh cho dân nghèo. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Bác sĩ Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng khám bệnh cho dân nghèo.
Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Dịp này, hơn 300 người dân thuộc đối tượng chính sách, người có công và hộ nghèo đã được các y, bác sĩ của Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, đoàn còn tư vấn sức khỏe, cách phòng và điều trị nhiều loại bệnh cho người dân, như: Tai biến, huyết áp cao, bệnh tai mũi họng, mắt; các bệnh về tim mạch, thấp khớp… người dân cũng được hướng dẫn cách sử dụng thuốc đúng liều, đúng giờ, cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi… Ngoài khám bệnh cấp thuốc miễn phí, Đoàn công tác của Bệnh viện Quân dân y Sóc Trăng đã thăm hỏi, trao trên 300 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo với số tiền trên 60 triệu đồng.
Trao tặng "Nhà đồng đội" cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Trao tặng "Nhà đồng đội" cho chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Thượng tá, bác sỹ Huỳnh Hữu Trí, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng cho biết: Những năm gần đây, đơn vị thường xuyên tổ chức các đoàn khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo vùng đồng bào dân tộc, vùng căn cứ kháng chiến. Từ đầu năm 2017 đến nay, Bệnh viện Quân dân y đã tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 2 ngàn lượt người, với số tiền hơn 300 triệu đồng, nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao đời sống nhân dân. Đây là dịp Đoàn tổ chức khám bệnh phát thuốc, tặng quà cho người dân khi tỉnh Sóc Trăng tổ chức Tết Quân - Dân ở một số địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, nhiều hoạt động phong phú khác cũng được tổ chức như: Gói bánh, trang trí, sửa sang nhà cửa, vệ sinh đường nông thôn, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa quân và dân, thắt chặt tình quân-dân cá nước…
Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm