Gia Lai hỗ trợ các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số vui đón Tết

Gia Lai hỗ trợ các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số vui đón Tết
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số có từ 30 hộ trở lên; hỗ trợ 3 triệu đồng đối với các thôn, làng dưới 30 hộ, nhằm giúp đồng bào đón Tết cổ truyền sung túc. Ban Dân tộc tỉnh cũng tặng 38 suất quà cho các gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện nghèo của tỉnh là Krông Pa và Ia Pa.

Trước Tết Nguyên đán 2018, Gia Lai tăng cường đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời hỗ trợ gạo cho từng gia đình, tiếp nhận hàng trăm nghìn suất quà từ thiện của các cơ quan, đơn vị  trong và ngoài tỉnh hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai tổ chức liên tục hai chuyến hàng Việt phục vụ nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh trong tháng 1/2018. Trong ảnh: Quầy "Hàng Việt về nông thôn" nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân địa phương. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.
Để phục vụ nhu cầu mua sắm nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai tổ chức liên tục hai chuyến hàng Việt phục vụ nhân dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh trong tháng 1/2018. Trong ảnh: Quầy "Hàng Việt về nông thôn" nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân địa phương. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN.

UBND tỉnh Gia Lai cũng chi gần 10 tỷ đồng hỗ trợ 170 gia đình, hơn 15 nghìn người có công với cách mạng tiêu biểu và gần 3 nghìn đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng.

Gia Lai là địa phương có nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số cùng sinh sống như J’Rai, Bahnar, Gié Triêng, Xơ Đăng, Cơ ho, Thái, Mường,… chiếm gần 50% dân số tại 17 huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, năm 2017, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, giai đoạn 2017-2020 đối với 22.000 hộ dân, kinh phí trên 500 tỷ đồng. Tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm giải quyết đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho trên 80% hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn thiếu đất sản xuất; hỗ trợ nước sinh hoạt; hỗ trợ vốn vay để người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo trong  đồng bào dân tộc thiểu số xuống dưới 15,2%.
Hồng Điệp

Có thể bạn quan tâm