Triển lãm sách, báo, ảnh, tư liệu và bản đồ tuyên truyền về chủ quyền biển đảo

Triển lãm sách, báo, ảnh, tư liệu và bản đồ tuyên truyền về chủ quyền biển đảo
Nguồn ảnh: Báo Thái Nguyên
Nguồn ảnh: Báo Thái Nguyên

Triển lãm trưng bày 600 bản sách về biển, hải đảo Việt Nam, khẳng định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của biển và hải đảo Việt Nam. Tại Triển lãm cũng trưng bày trên 500 bài báo đăng trên 300 số báo viết về những hành vi vi phạm của nước ngoài trên vùng biển thuộcc chủ quyền Việt Nam; trong đó có 20 bài báo đưa tin “Trung Quốc dùng vũ lực tấn công chiếm đóng đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988..”, 54 bản đồ từ thế kỷ XVI – XX của Việt Nam, của các nước phương Tây và của Trung Quốc; 4 Atlat xuất bản tại Trung Quốc đều ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối vơi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa… Triển lãm cũng giới thiệu với công chúng 36 bức ảnh về biển đảo Việt Nam, 21 bức ảnh Thái Nguyên hướng về biển, hải đảo và 20 tranh cổ động tuyển truyền về biển, hải đảo. 

Tại Triển lãm, Ban tổ chức còn chiếu các tác phẩm tư liệu về chủ quyển biển, hải đảo Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyển thông phát hành. 

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN


 

Có thể bạn quan tâm