Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh:

Thực hiện tốt vai trò “phên giậu” quốc gia (Bài 1)

Thực hiện tốt vai trò “phên giậu” quốc gia (Bài 1)
Bài 1: Giữ vững cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh

Luôn làm tròn nhiệm vụ

Khu vực biên giới biển của Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm trên đất liền và vùng biển. Trên đất liền có chiều dài bờ biển 23,5 km, gồm 3 xã ven biển của huyện Cần Giờ là Thạnh An, Long Hòa, Lý Nhơn và thị trấn Cần Thạnh. Trên biển, đường lãnh hải cách bờ 105 hải lý, chính diện lãnh hải được Bộ Tư lệnh Biên phòng phân công bảo vệ dài 11 hải lý, vùng biển có diện tích rộng 1.755 km2 và khoảng 50 km tuyến cảng biển với 44 cảng lớn nhỏ, 88 cầu cảng, 84 cặp phao neo đậu tàu dọc theo sông Sài Gòn, Nhà Bè, Soài Rạp và Đồng Nai.
Triển khai hoạt động kiểm tra biên phòng với các tàu neo đậu tại cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Triển khai hoạt động kiểm tra biên phòng với các tàu neo đậu tại cảng Bến Nghé, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Trong 20 năm qua, với chức năng, nhiệm vụ được phân công, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã ra Nghị quyết, xây dựng Kế hoạch tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới vùng biển, cửa khẩu cảng thành phố, ngăn chặn mọi hành động vi phạm chủ quyền, an ninh vùng biển, cửa khẩu cảng thành phố.

Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra thực hiện pháp luật về biên giới quốc gia trên biển, kiểm soát việc xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cảng, ngăn chặn và xử lý các hành động vi phạm pháp luật về vùng biển, cửa khẩu.
 
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, trong 20 năm qua, lực lượng bộ đội Biên phòng thành phố đã thực hiện hơn 230.000 lượt tổ tuần tra trên bộ, hơn 7.000 lượt tổ tuần tra biển với sự tham gia của hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ.

Năm 2017, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 11.545 lượt tổ tuần tra bộ với 22.596 cán bộ, chiến sỹ tham gia; 489 lượt tuần tra biển với 1.956 người, phối hợp cùng các ban ngành chức năng khác tuần tra 287 lượt với 574 cán bộ, chiến sỹ; kiểm soát 238.000 lượt người, 40.000 phương tiện.
 
Bộ đội Biên phòng thành phố cũng đã liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, dựa vào quần chúng tại khu vực địa bàn quản lý để thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền vận động nhân dân trong khu vực biên giới vùng biển, cửa khẩu cảng.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường đoàn kết dân tộc, thực hiện các chủ trương, chương trình kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên vùng biển, cửa khẩu cảng.
 
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trong 20 năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện để lực lượng Biên phòng thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương vùng biên giới biển ghi nhận, đánh giá cao, nhất là trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu cảng và vùng biển của thành phố.
 
"Bám rễ" địa bàn
Địa bàn khu vực biên giới biển, cảng biển do Bộ đội Biên phòng thành phố quản lý, bảo vệ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển trải dài trên gần 2.000 km2, tiếp giáp các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang và Bến Tre.
Chiến sỹ Trạm Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xác minh phương tiện neo đậu tại cảng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Chiến sỹ Trạm Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xác minh phương tiện neo đậu tại cảng. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Trong 20 năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia xây dựng, củng cố chính trị cơ sở ở khu vực biên giới biển, góp phần xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh về chính trị, quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Với 3 xã, 1 thị trấn thuộc khu vực biên giới biển, huyện Cần Giờ là địa bàn chủ đạo Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch  UBND huyện Cần Giờ, huyện vùng biển duy nhất của Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Lực lượng bộ đội Biên phòng tuyến Cần Giờ đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động và các phương tiện ra, vào địa bàn; đồng thời góp phần duy trì, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn, vùng biển khu vực thị trấn Cần Thạnh; qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương và hội nhập quốc tế, đồng thời là thành viên chủ động trong khu vực phòng thủ huyện Cần Giờ.
 
Cùng với chính quyền địa phương, bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2016 - 2021, góp phần nâng cao nhận thức của người dân khu vực biên giới biển, hành lang cửa khẩu cảng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là pháp luật về xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
 
Từ năm 1997-2017, Bộ đội Biên phòng thành phố đã trực tiếp tuyên truyền pháp luật tập trung hơn 1.000 lượt, với trên 60.000 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, hơn 110.000 lượt người dân được Bộ đội Biên phòng tư vấn, tuyên truyền trực tiếp, hàng triệu lượt người khác được tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật trong các đợt tuyên truyền đối ngoại và tuyên truyền đặc biệt.
 
Những hoạt động tích cực của Bộ đội Biên phòng thành phố trong công tác tuyên truyền pháp luật đã góp phần xây dựng ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật và tự giác tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh quốc gia.
 
Theo Đại tá Lâm Văn Huy, Chủ nhiệm Chính trị  Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, địa phương trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển và cửa cảng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, 20 năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp trong đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá cách mạng Việt Nam, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, góp phần giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, cửa khẩu cảng, đồng thời góp phần tạo nên những thành tựu tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố thời gian qua./.    
 Xuân Khu
 Bài 2: Xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm