Phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Người dân thị xã Vĩnh Châu ký kết tham gia phong trào. Ảnh: Văn Long - bienphong.com.vn
Người dân thị xã Vĩnh Châu ký kết tham gia phong trào. Ảnh: Văn Long - bienphong.com.vn

Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Hoà, thị xã Sông Cầu cho biết: “Các cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng đã giúp đỡ chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động đa dạng. Nhờ vậy đã nâng cao ý thức của người dân về trách nhiệm phải bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong quá trình tham gia các chuyến biển, bà con nằm bắt, thu thập thông tin và cũng kịp thời báo cáo với địa phương để chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng xử lý”.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, trong năm qua, lực lượng biên phòng phối hợp với ngư dân phát hiện 59 vụ với 93 đối tượng và 48 phương tiện vi phạm pháp luật khi đang hoạt động trên biển; cứu 2 ngư dân Philippines bị nạn trên biển là ông Villardo C.Ruzr (sinh năm 1981) và ông Severino Noveras Camposano (sinh năm 1981). Đồng thời, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh trong cộng đồng dân cư góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên có kế hoạch các ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển sẽ được ưu tiên hỗ trợ trang thiết bị, thông tin, tài liệu; hỗ trợ điều kiện sản xuất, sinh hoạt như ưu tiên trong xem xét giao đất, giao rừng phòng hộ ven biển, mặt nước nuôi trồng thủy sản, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật khuyến nông, khuyến ngư. Cùng với đó, sẽ được tạo điều kiện xét cấp vốn, nhất là những hộ hành nghề khai thác hải sản và tham gia cứu hộ trên vùng biển đánh bắt xa bờ….

Tỉnh Phú Yên có gần 6.500 tàu thuyền với khoảng 29.000 lao động sống bằng nghề biển. Do đó, cùng với đổi mới công tác vận động quần chúng, lực lượng bộ đội biên phòng Phú Yên luôn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính Phủ trong việc phát huy vai trò toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh, trật tự khu vực biên giới biển, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm