Chương trình “Xuân nơi đảo xa – lần thứ III”:

Gửi hơi ấm từ đất liền đến hải đảo

Gửi hơi ấm từ đất liền đến hải đảo
Chương trình “Xuân nơi đảo xa – lần thứ III” là chương trình văn nghệ ý nghĩa được tổ chức mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhằm gây quỹ trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo và nhà giàn, cấp học bổng cho học sinh con chiến sĩ hải quân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Với ý nghĩa gửi hương Xuân ra đảo qua lời ca tiếng hát, mang hơi ấm từ đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi hải đảo trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

Tại chương trình, những lời hát, điệu múa, những câu chuyện xúc động về tình cảm đảo xa, sự oai hùng, sự hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ hải quân, sự can trường của các ngư dân bám đảo… đã khiến người xem xúc động, thể hiện tình yêu biển đảo sâu sắc, cùng chung điểm đến hướng về biển đảo quê hương. 
Giao lưu với các con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện đảo Trường Sa, được CLB tạo điều kiện hỗ trợ đi học từ lớp 6 đến hết lớp 12 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Giao lưu với các con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống ở huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện đảo Trường Sa, được CLB tạo điều kiện hỗ trợ đi học từ lớp 6 đến hết lớp 12 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự ghi nhận đối với những hoạt động vô cùng ý nghĩa của Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu. Mỗi hội viên Câu lạc bộ đều có chung một tâm niệm hướng tới biển đảo quê hương, giành những gì tốt đẹp nhất cho biển đảo quê hương, mang mùa Xuân, mang niềm vui cho mỗi nơi đảo xa. 

Những hành động ý nghĩa, thiết thực ấy đã góp phần cùng với Đảng và Nhà nước chăm lo cho các chiến sỹ, ngư dân bám biển, bám đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ biển đảo quê hương.

“Sự quan tâm ấy đã làm cho đảo xa nhưng không hề xa” – Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh. 
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bên trái) thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, đại diện tập thể có thành tích đóng góp to lớn cho các hoạt động xã hội từ thiện của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bên trái) thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, đại diện tập thể có thành tích đóng góp to lớn cho các hoạt động xã hội từ thiện của CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu cho biết, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu đã thành lập được 3 năm và ngày càng lớn mạnh, với 81 tập thể và hàng trăm hội viên cá nhân. Đây là nơi tập trung những ý trí, hành động thiết thực cùng đoàn kết, chung tay giữ bờ, giữ biển.

Điển hình như Câu lạc bộ đã phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính đón 62 em học sinh là con em các gia đình hải quân, ngư dân,… ở các vùng biển đảo về Thành phố Hồ Chí Minh học tập, hơn 4.000 suất học bổng đã được Câu lạc bộ được trao cho các em học sinh vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn… 
Các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp vào quỹ hoạt động của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVNCác đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp vào quỹ hoạt động của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp vào quỹ hoạt động của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và ngư dân nơi hải đảo đóng nhận bằng khen của Quân chủng Hải quân tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và ngư dân nơi hải đảo đóng nhận bằng khen của Quân chủng Hải quân tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Ban tổ chức tri ân sự đóng góp nhiệt tình về vật chất từ các đoàn thể, mạnh thường quân, cộng đồng doanh nghiệp tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Ban tổ chức tri ân sự đóng góp nhiệt tình về vật chất từ các đoàn thể, mạnh thường quân, cộng đồng doanh nghiệp tại chương trình. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Tại chương trình, hơn 15 tỉ đồng đã được 197 tập thể và cá nhân quyên góp, là tấm lòng gửi đến người dân, cán bộ và chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./. 
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm