Đắk Nông tăng cường hợp tác với tỉnh Mondulkiri - Campuchia

Đắk Nông tăng cường hợp tác với tỉnh Mondulkiri - Campuchia
Tại buổi hội đàm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông và Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác lần thứ III. Theo đó, hai bên cam kết tăng cường hợp tác theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”; tiếp tục các hoạt động tuần tra biên giới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động phân giới cắm mốc; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phòng chống buôn bán ma túy, buôn lậu, vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quan hệ hợp tác, giao lưu, kết nghĩa giữa hai bên.     
Lãnh đạo lực lượng quân sự 2 tỉnh Đắk Nông và Mundulkiri ký bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
Lãnh đạo lực lượng quân sự 2 tỉnh Đắk Nông và Mundulkiri ký bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
Ngoài ra, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông với Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri.

Trong 6 tháng cuối năm 2016 và quý I/2017, hai tỉnh tiếp tục có nhiều bước tiến mới trong hợp tác quân sự. Hai bên đã ngăn ngừa hiệu quả các hoạt động tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, ngăn chặn kịp thời người dân tộc thiểu số Việt Nam vượt biên trái phép sang Campuchia để đi nước thứ 3; thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ các cột mốc biên giới, ngăn chặn nhiều vụ vi phạm quy chế biên giới, vượt biên trái phép, khai thác lâm sản trái phép…      

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cũng tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà chúc mừng nhân các ngày lễ, tết tại tỉnh Mondulkiri; hỗ trợ trang thiết bị, nhà ở, khám bệnh, cấp thuốc cho người nghèo với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng./. 

Có thể bạn quan tâm