Đà Nẵng hạ thủy tàu cá vỏ thép đầu tiên được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ

Đà Nẵng hạ thủy tàu cá vỏ thép đầu tiên được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ
Tàu mang số hiệu ĐNa – 90777 TS do anh Trần Văn Mười (sinh năm 1977) ở phường Mân Thái, quận Sơn Trà làm chủ tàu. Tàu hành nghề lưới chụp, có chiều dài 30,8m, rộng 7,5m, lượng mớn nước thiết kế 2,7m, công suất máy 822 CV, tải trọng chứa khoảng 300 tấn thủy sản. Tàu được trang bị các thiết bị đi biển hiện đại, có thời gian hoạt động liên tục trên biển 30 ngày với 20 thuyền viên.
 
Đại diện chính quyền thành phố Đà Nẵng trao tặng phao cứu sinh cho chủ tàu Trần Văn Mười tại lễ hạ thủy.
Đại diện chính quyền thành phố Đà Nẵng trao tặng phao cứu sinh cho chủ tàu Trần Văn Mười tại lễ hạ thủy.
Tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng được hạ thủy thành công.
Tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng được hạ thủy thành công. 
Tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng được hạ thủy thành công.
Tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng được hạ thủy thành công. 
Hạ thủy tàu cá vỏ thép tại Âu thuyền Thọ Quang Đà Nẵng.
 Hạ thủy tàu cá vỏ thép tại Âu thuyền Thọ Quang Đà Nẵng. 
Tàu cá vỏ thép ĐNa – 90777 TS trước giờ hạ thủy.
Tàu cá vỏ thép ĐNa – 90777 TS trước giờ hạ thủy.
Các ngư lưới cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến vươn khơi đầu tiên của tàu ĐNa – 90777 TS.
 Các ngư lưới cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến vươn khơi đầu tiên của tàu ĐNa – 90777 TS. 
Ngư dân Trần Văn Mười (bên phải) chủ tàu cá vỏ thép ĐNa – 90777 TS đang kiểm tra hầm chứa thủy sản trước giờ hạ thủy.
Ngư dân Trần Văn Mười (bên phải) chủ tàu cá vỏ thép ĐNa – 90777 TS đang kiểm tra hầm chứa thủy sản trước giờ hạ thủy.
Hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn để bắt thủy sản trên tàu ĐNa – 90777 TS.
 Hệ thống đèn chiếu sáng công suất lớn để bắt thủy sản trên tàu ĐNa – 90777 TS. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm