Thăm hỏi, chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Thăm hỏi, chúc mừng đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây
Tại các điểm đến thăm, Đoàn đã ân cần gửi lời thăm hỏi, chúc mừng, chúc sức khỏe các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, mẹ Việt Nam anh hùng, người có uy tín trong đồng bào Khmer, gia đình có công với cách mạng đón Tết Chôl Chhnăm Thmây cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.
Ông Lê Sơn Hải thăm hỏi và chúc sức khỏe Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam, Hội Trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Ông Lê Sơn Hải thăm hỏi và chúc sức khỏe Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội phật giáo Việt Nam, Hội Trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Ông Lê Sơn Hải bày tỏ rất vui mừng khi nghe Hòa thượng Tăng Nô – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh thông tin về sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Khmer đã giúp cho cuộc sống đồng bào ngày càng nâng lên.

Hệ thống Trường dân tộc nội trú, trường Bổ túc Văn hóa Trung cấp Pali Nam Bộ được xây dựng khang trang và có chính sách ưu đãi, tạo điều kiện cho học sinh Khmer, tăng sinh yên tâm học tốt, góp phần nâng cao trình độ văn hóa trong đồng bào Khmer…
Ông Lê Sơn Hải thăm hỏi và chúc sức khỏe Hòa thượng Tăng Nô-Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Phó Trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Ông Lê Sơn Hải thăm hỏi và chúc sức khỏe Hòa thượng Tăng Nô-Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, Phó Trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Thứ trưởng Lê Sơn Hải mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tiếp tục phát huy vai trò tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer giữ vững truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết các dân tộc. Đặc biệt, các trường cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dành cho học sinh, tăng sinh và đội ngũ cán bộ, nhân viên, giáo viên để yên tâm học tốt, dạy tốt.  

Dịp này, Đoàn công tác trao 30 phần quà (mỗi phần quà 500 ngàn đồng) tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có uy tín trong đồng bào Khmer, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng./. 

Có thể bạn quan tâm