Nghĩa tình Việt Nam đối với kiều bào và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn

Nghĩa tình Việt Nam đối với kiều bào và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn
Tham dự chương trình có Tham tán Nguyễn Mạnh Cường và Tham tán Trịnh Bá Cầm, đại diện Đại sứ quán Việt Nam; đại diện chính quyền xã Kampong Luong (Kom-pung Luông), huyện Ponhea Leu; các cán bộ chủ chốt của Tổng hội người Campuchia gốc Việt Nam, Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Kandal, cùng 300 kiều bào và người dân Campuchia tại huyện Ponhea Leu có hoàn cảnh khó khăn. 
Đoàn tặng quà cho bà con kiều bào và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ponhea Leu, tỉnh Kandal. Ảnh: Phan Minh Hưng- P/v TTXVN tại Campuchia
Đoàn tặng quà cho bà con kiều bào và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ponhea Leu, tỉnh Kandal. Ảnh: Phan Minh Hưng- P/v TTXVN tại Campuchia

Phát biểu tại buổi khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà, bà Phạm Thị Ngọc Hạnh cho biết đây là chương trình nhằm thực hiện chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; cũng như thực hiện chỉ đạo và chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Các bác sỹ khám bệnh cho kiều bào và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ponhea Leu, tỉnh Kandal. Ảnh: Phan Minh Hưng- P/v TTXVN tại Campuchia
Các bác sỹ khám bệnh cho kiều bào và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ponhea Leu, tỉnh Kandal. Ảnh: Phan Minh Hưng- P/v TTXVN tại Campuchia

Qua chương trình này, Đoàn muốn gửi đến kiều bào và người dân Campuchia tấm lòng, tình cảm của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung và người dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, luôn mong muốn kiều bào và người dân Campuchia có cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc; mong muốn tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân và chính phủ hai nước.
Các bác sỹ khám bệnh cho kiều bào và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ponhea Leu, tỉnh Kandal. Ảnh: Phan Minh Hưng- P/v TTXVN tại Campuchia
Các bác sỹ khám bệnh cho kiều bào và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ponhea Leu, tỉnh Kandal. Ảnh: Phan Minh Hưng- P/v TTXVN tại Campuchia
Đây là chương trình hoạt động từ thiện thứ 2 trong năm của Ủy ban về người Việt Nam tại nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tại Campuchia. Ngoài chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho kiều bào và người dân nghèo Campuchia tại huyện Ponhea Leu, tỉnh Kandal, Đoàn còn trao tặng 500 bộ sách dạy tiếng Việt cấp một, 600 bộ dụng cụ học sinh, 1.000 cuốn vở tập viết chữ đẹp và 5.000 cuốn vở, trị giá 100 triệu đồng, cho Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Kampong Chhnang (Kom-pung Ch-năng) và tỉnh Pursat (Pô-xắt), Vương quốc Campuchia./.

Có thể bạn quan tâm