Đặc sắc lễ trưởng thành của thiếu nữ Chăm Bàni

Đặc sắc lễ trưởng thành của thiếu nữ Chăm Bàni
Lễ Kareh dành cho thiếu nữ được người chăm Bàni ở xã Phan Hòa - Huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận - Việt Nam bảo tồn nguyên hiện trạng cho đến ngày nay.
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời
 
Đặc sắc lễ trưởng thành của thiếu nữ Chăm Bàni ảnh 2
Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi)
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
 Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng.
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính.
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
 Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh.
 
Các thiếu nữ được tập trung tại nhà chủ lễ và ở lại đây với nến sáp cháy suốt đêm sau khi làm lễ thánh tẩy ngoài trời Sáng sớm ngày lễ chính bà bóng cầm tay thiếu nữ chủ lễ dẫn đoàn ra ngoài trời đến một cái giếng làm lễ tẩy trần Các thiếu nữ cùng nhau đi tẩy uế trong cơ thể trước khi làm lễ Thánh tẩy Lễ thánh tẩy do một bà bóng tiến hành đổ nước chanh với cát lồi lên đầu thiếu nữ và cầu nguyện (cát trắng nhỏ mịn hạt được lấy từ suối ở chân núi) Ngườì thân tắm lại cho các thiếu nữ bằng nước giếng. Các thiếu nữ được đưa trở lại nhà lễ phụ, trang điểm, đeo trang sức và búi tóc cao Hoàn tất trang phục truyền thống cùng với các trang sức chuẩn bị cho lễ nhập đạo Thiếu nữ chù lễ mặc trang phục truyền thống màu vàng các thiếu nữ khác màu trắng được bà bóng dẫn vào rạp lễ chính. Tóc của các thiếu nữ được cắt hai lần, giữa trán, và hai bên. Lần đầu cắt tóc để thể hiện sự biết ơn đối với đấng sinh thành, lần hai để thể hiện lòng tôn kính đối với thánh Alla Nghi lễ có sự chứng giám của bé trai gọi là Anak Polabadhi Giáo sĩ chủ lễ Imam (một chức sắc cao của đạo Bàni chỉ sau sư cả) đặt tên thánh cho các thiếu nữ trong lễ Kareh. Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Các thiếu nữ lần lượt quỳ lạy các vị chức sắc để được công nhận trưởng thành, chính thức là một tín đồ Hồi giáo Bani
Theo tuoitre.vn
 

Có thể bạn quan tâm